.

13 năm tù cho tên trộm khống chế con tin

.

Ngày 23-8, TAND quận Liên Chiểu xét xử lưu động, tuyên phạt Hồ Văn Bình (24 tuổi, ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) 13 năm tù về tội Cướp tài sản và 2 năm tù tội Giữ người trái pháp luật.

Bị cáo Bình tài phiên xét xử lưu động ngày 23-8.
Bị cáo Bình tài phiên xét xử lưu động ngày 23-8.

Tổng hình phạt bị cáo phải chịu 15 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 10-12-2013, Bình mang theo dao đến khu vực nhà trọ tổ 45 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) với ý định trộm cắp tài sản. Ngang qua phòng trọ của anh Đỗ Xuân (25 tuổi, quê Quảng Nam), Bình thấy chị Đỗ Thị Hồng Yên (em gái Xuân) đang sử dụng máy tính xách tay đã bịt miệng, bóp cổ cô gái để cướp tài sản.

Thấy nạn nhân kháng cự và tri hô, Bình đã bỏ chạy. Nhận được tin, lực lượng Công an phường Hòa Khánh Nam đã có mặt tại hiện trường cùng với người dân truy bắt Bình. Bị cảnh sát ráo riết truy lùng, hung thủ chạy vào phòng của chị Nguyễn Thị Thu Thảo ở gần đó để cố thủ.

Lúc này, trong phòng có 4 người. Sau khi khóa cửa, Bình đã dùng dao khống chế 4 người nhằm uy hiếp lực lượng công an.

Sau gần một giờ thuyết phục, Bình mới chịu thả con tin và đầu hàng. Ngoài hai vụ phạm pháp nói trên, Bình còn khai nhận, từ tháng 3-2012 đến tháng 11-2013 đã thực hiện 7 vụ cướp tài sản với số tiền gần 100 triệu đồng.

Zing

;
.
.
.
.
.