.

31 năm tù cho 2 kẻ lừa mua bán chung cư

.

ĐNĐT - Sau 2 ngày xét xử, ngày 27-8, TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thanh Quang (SN 1976, ngụ quận Liên Chiểu) 18 năm tù và Nguyễn Thanh Châu (SN 1967, ngụ quận Sơn Trà) 13 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thanh Châu (áo xanh, bên phải) và Nguyễn Thanh Quang đã lãnh 41 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Thanh Châu (áo xanh, phải) và Nguyễn Thanh Quang đã lãnh 41 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Châu quen biết với Quang, chồng sắp cưới của cháu ruột. Cả hai cấu kết với nhau lừa đảo những người có nhu cầu xin mua nhà chung cư thu nhập thấp.

Để tạo lòng tin cho các bị hại, Châu giới thiệu mình có người quen làm ở UBND TP. Đà Nẵng. Trong khi đó, Quang “nổ” là trợ lý đắc lực của lãnh đạo TP. Đà Nẵng.

Từ tháng 3-2011 đến tháng 6-2012, Châu đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng; Quang đã lừa 14 người với tổng số tiền 4,77 tỷ đồng.

Trâm Anh

;
.
.
.
.
.