.

Đánh chết 2 nghi can trộm chó, 10 người lãnh án

.

ĐNĐT - Ngày 29-8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Đà Nẵng xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm từ 3 năm xuống còn 2 năm tù đối với Nguyễn Đăng Trường (SN 1986), giảm từ 2 năm 6 tháng xuống còn 2 năm tù đối với Trần Văn Tiến (SN 1990), Trần Văn Trung (SN 1988), Nguyễn Đăng Quý (SN 1973), Nguyễn Đăng Lợi (SN 1973) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Cùng tội danh này, 5 bị cáo khác vẫn giữ nguyên mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29-8-2012, Trần Văn Tiến, Nguyễn Đăng Trường, Trần Thanh Kháng cầm theo đoạn tre đi rình bắt những người đến trộm chó ở thôn Nhĩ Trung (xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Đến 1 giờ 30 phút cùng ngày, cả ba phát hiện Nguyễn Đăng Cường và Nguyễn Xuân Triều chạy xe máy vào làng nên đuổi theo. Thấy Trường lấy điện thoại ra gọi, Triều dùng đèn pin chiếu, trong khi Cường quay đầu xe bỏ chạy. Triều tiếp tục ném chai thủy tinh, bột cay nhằm tẩu thoát. Lúc này, Kháng dùng gậy đánh vào tay của Cường làm xe máy mất thăng bằng, té ngã. Nghe tri hô, dân làng mang theo gậy gộc đuổi đánh hai nghi can trộm chó đến tử vong.

Trâm Anh

;
.
.
.
.
.