.

Nguyên thẩm tra viên làm môi giới hối lộ

.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa tống đạt kết luận điều tra vụ án “Làm môi giới hối lộ” xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Hương (41 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), nguyên Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê.

Tại kết luận điều tra, cơ quan điều tra cho biết đã tách hành vi của bà Hà Thị Thanh Nga, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các dấu hiệu liên quan.

Theo kết luận điều tra, bà Ngô Thị Ngọc Diệp (trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có làm đơn li hôn với ông Lê Văn Thắng tại TAND quận Thanh Khê vào năm 2012.

Bản án dân sự phúc thẩm số 34 của TAND TP Đà Nẵng ban hành ngày 31-12-2012 nêu rõ bà Diệp được nuôi con và các quyền về tài sản. 

Theo đó, bà Diệp sẽ được nhận hơn 405 triệu đồng từ bên thứ ba và cũng phải chịu trách nhiệm trích một phần tiền này để chi cho ông Thắng.

Bản án trên được Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê phân công chấp hành viên Hà Thị Thanh Nga thụ lý, giải quyết việc thi hành án.

Người được giao giúp việc cho bà Nga là chuyên viên Trần Quốc Trung và bị can Nguyễn Thị Thanh Hương là thẩm tra viên, được giao làm công tác văn phòng. 

Khoảng giữa tháng 1-2014, bà Diệp đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê nộp đơn yêu cầu thi hành án thì gặp bà Hương và có nhờ bà Hương giúp đỡ để thi hành án nhanh chóng.

Bà Hương đồng ý và đã nói lại với bà Nga và được bà Nga đồng ý với điều kiện có tiền mới làm.

Sau nhiều lần gặp nhau, bà Diệp khai đã chi tiền cho bà Nga và bà Hương. 

Đến ngày 24-2-2014, bà Hương điện thoại cho bà Diệp yêu cầu chuẩn bị 30 triệu đồng để đưa cho bà Nga và hẹn đến quán cafe Hoàng Uyên trên đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê. 

Đến khoảng 18g20, bà Diệp đến gặp bà Hương và đưa 29 triệu đồng. Khi bà Hương nhận tiền thì bị cơ quan điều tra viện KSND tối cao bắt quả tang. Hành vi của bà Hương bị xác định phạm vào tội “làm môi giới hối lộ”.

Đối với chấp hành viên Hà Thị Thanh Nga, quá trình tổ chức thực hiện thi hành bản án của bà Ngô Thị Ngọc Diệp đã nhiều lần điện thoại (thể hiện trên danh sách điện thoại) và gặp bà Diệp bên ngoài cơ quan để nói chuyện về việc thi hành án.

Bà Diệp khai bà Hương đã có nhiều lần đòi và nhận hối lộ gồm 10 triệu đồng ngày 22-1-2014, 10 triệu đồng ngày 20-2-2014 và 29 triệu đồng ngày 24-2-2014.

Tuy nhiên, tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ chứng minh nên cơ quan điều tra tách hành vi này, tiếp tục điều tra xử lý sau. 

Đối với ông Trần Quốc Trung đã 2 lần nhận của bà Diệp 1,5 triệu đồng nhưng đã trả lại. Do đó cơ quan điều tra không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ kiến nghị xử lý hành chính. 

Đối với bà Ngô Thị Ngọc Diệp bị cơ quan điều tra bắt quả tang đưa hối lộ 29 triệu đồng nhưng là người bị ép buộc phải đưa tiền để được thi hành án, bà Diệp đã chủ động làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra nên cơ quan điều tra viện KSND tối cao không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Diệp.

TTO

;
.
.
.
.
.