.

Khởi tố 4 đối tượng trộm xe máy

.

Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1995, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng); Phạm Thanh Tàu (SN 1984, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu); Nguyễn Văn Hưng (SN 1994, trú quận Thanh Khê) và Dương Thanh Việt (SN 1987, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Riêng Nguyễn Quốc Tân (SN 1997, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) được phép tại ngoại.

Cơ quan Công an quận Thanh Khê làm rõ, từ tháng 4-2014 đến hết tháng 9-2014, các đối tượng nói trên đã gây ra hơn 20 vụ trộm xe máy, với địa bàn hoạt động cả ở Quảng Nam lẫn Đà Nẵng. Trong đó, riêng Hiếu khai nhận đã tiến hành trót lọt 23 vụ trộm; Tàu tham gia với Hiếu 20 vụ; Hưng tham gia cùng Hiếu 2 vụ; Tân tham gia 1 vụ và Việt chuyên đứng ra tiêu thụ số xe gian mà đồng bọn trộm được.

Các đối tượng khai nhận, chủ yếu trộm xe theo “đơn đặt hàng” của những người có nhu cầu, chủ yếu nhằm vào loại xe Sirius và Exciter. Địa điểm trộm thường trước các quán ăn, quán cà-phê, bi-da… Các đối tượng khi lấy được xe đều tháo biển số rồi vứt bỏ, chỉ giữ lại giấy tờ xe (nếu có). Cơ quan Công an đã thu hồi được 9 chiếc xe.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.
.