.

Phát hiện hơn 14m3 gỗ lậu trong rừng đặc dụng

.

ĐNĐT - Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) vừa tạm giữ hơn 14mgỗ được cất giấu trái phép tại khu vực rừng giáp ranh giữa hai huyện Hòa Vang và Đông Giang.

Lực lượng chức năng kiểm kê số gỗ thu được tại hiện trường
Lực lượng chức năng kiểm kê số gỗ thu được tại hiện trường

Trước đó, vào ngày 6-10, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, cán bộ kiểm lâm của trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa) đóng tại xã Tư (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện hai bãi cất giấu gỗ trái phép trong lâm phận quản lý.

Số gỗ trái phép được tập kết tại hai điểm gồm 66 phách gỗ xẻ, tổng khối lượng lên đến 14,366m3, bao gồm 11 phách gỗ gõ và 55 phách gỗ kiền kiền. Địa điểm phát hiện số gỗ trên nằm ở khoảnh 5, tiểu khu 37, thuộc khu vực rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang lập biên bản kiểm tra, đo đếm, đồng thời cắt cử lực lượng bảo vệ tang vật chờ xử lý.

Hiện số gỗ trên đã được đưa về trạm bảo vệ rừng Cà Nhông, thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa tạm giữ. Công an huyện Hòa Vang và Công an huyện Đông Giang cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.