.

Khởi tố vụ phá rừng Cà Nhông

.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng chiều 24-11 qua điện thoại, ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố Đà Nẵng, cho biết sáng cùng ngày, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định khởi tố vụ án đối với vụ phá rừng Cà Nhông để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, sau khi khởi tố vụ án, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát thành phố phê chuẩn, chuyển Công an thành phố điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Báo Đà Nẵng đã có nhiều tin, bài phản ánh về tình trạng lâm tặc khai thác, tập kết gỗ kiền kiền lậu quy mô lớn ở địa bàn giáp ranh giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã tịch thu hơn 24m3 gỗ trái phép; đồng thời, xác định có 104 gốc gỗ kiền kiền ở tiểu khu 31, 33 rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa bị lâm tặc đốn hạ, trong đó có những gốc đường kính gần 1m. Riêng lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cũng tịch thu khoảng 18m3 gỗ kiền kiền lâm tặc khai thác, cất giấu ở địa phận xã Tư, huyện Đông Giang.

Sau khi xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn này, cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật, cũng như ra quyết định đình chỉ công tác 5 cán bộ Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa) và 2 cán bộ kiểm lâm địa bàn (thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa) để phục vụ công tác điều tra.

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.
.