.

Bắt nghi can đột nhập quán cà-phê cướp của

.

ĐNĐT-Chiều 28-11, Đại tá Quách Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt giữ nghi can Mạc Văn Nhân (24 tuổi, quê xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) khi tên này đang lẩn trốn ở huyện Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh) và đang di lí về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “giết người, cướp tài sản, hiếp dâm”.

Nghi can Mạc Văn Nhân lúc bị bắt giữ (Ảnh PC45 cung cấp).
Nghi can Mạc Văn Nhân lúc bị bắt giữ (Ảnh PC45 cung cấp).

Bước đầu, khi bị bắt giữ, Mạc Văn Nhân thừa nhận toàn bộ hành vi gây ra tại quán cà-phê T.A (đường Cách mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) vào rạng sáng 23-11.

Theo điều tra ban đầu, thời điểm trên, chủ quán cà-phê T.A là chị L. (34 tuổi, trú quận Hải Châu) cùng em trai ruột là Q. (25 tuổi) đang nằm ngủ thì có một nam thanh niên đột nhập vào dùng dao uy hiếp.
Đối tượng dùng dao cứa vào cổ anh Q. khiến anh này bất tỉnh, sau đó tiến vào khống chế chị L. và thực hiện hành vi cưỡng hiếp rồi lục túi xách, lấy hơn 3 triệu đồng.

Anh Q. sau đó chạy được ra ngoài kêu cứu thì đối tượng bỏ chạy. Người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến đưa anh Q. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và anh này đã qua nguy kịch.

YÊN GIANG
 

;
.
.
.
.
.