.

Án mạng nghiêm trọng, 1 người chết, 1 người bị thương

.

ĐNĐT - Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11-1, tại nhà ông Huỳnh Dũng tổ 106 phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) xả ra vụ án mạng nghiêm trọng, khiến chị Tr.Th.M.D (sinh năm 1978, quê quán thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chết tại chỗ và anh Trần Tiên Hoàng (sinh năm 1986, quê quán tỉnh Ninh Thuận), tạm trú tổ 100 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu bị thương nặng.

Hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng
Hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, chiều 11-1, chị D. đến nhà em rể là Huỳnh Dũng. Khoảng 14 giờ cùng ngày, vợ chồng ông Huỳnh Dũng đi làm, ở nhà chỉ còn cháu Huỳnh Ngọc Kiều My (con ông Dũng), cùng với cô giáo tên S.

Lúc này, Hoàng đến nhà ông Dũng chơi và bắt gặp chị D. đang nằm ở phòng khách. Sau khi lời qua tiếng lại với nhau Hoàng dùng dao nhọn mang theo đâm chị D. nhiều nhát.

Khi phát hiện sự việc, quá hoảng sợ, cháu My và cô giáo S. chạy vào phòng ngủ ẩn nấp, rồi báo tin cho ông Dũng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố và quận Liên Chiểu đã nhanh chóng tiếp cận, bảo vệ hiện trường, xử lý vụ việc. Tại hiện trường, chị D. nằm chết tại phòng khách trong tư thế khỏa thân, trên người vẫn còn dính con dao nhọn.

Riêng đối tượng Hoàng bị thương tích ở vùng cổ và hôn mê, được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu ngay sau đó.

Được biết, đối tượng Hoàng là lao động tại Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn, gọi nạn nhân D. là chị vợ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Hòa Khánh

;
.
.
.
.
.