.

Bắt đôi nam nữ sản xuất hơn 1.200 viên thuốc lắc

.

Chiều 20-1, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng biểu dương, thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng vì thành tích khám phá chuyên án sản xuất ma túy lớn trên địa bàn.

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng (thứ ba từ trái qua) thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an thành phố Đà Nẵng.
Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng (thứ ba từ trái qua) thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên tuyến, địa bàn trọng điểm, từ đầu tháng 1-2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện đôi nam nữ có biểu hiện hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy để tiêu thụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phòng tiến hành xác lập chuyên án mang bí số 117L để tập trung đấu tranh, triệt phá. Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lúc 20 giờ 30 tối 19-1, tại phòng 201, khách sạn V. Ch (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), lực lượng Công an ập vào bắt quả tang Vũ Đình Luyện (37 tuổi, quê Thái Nguyên) và Phạm Thụy Vân Dung (34 tuổi, quê Lâm Đồng) khi hai đối tượng đang sản xuất trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: gần 300gam ma túy dạng bột dùng để ép thành viên thuốc lắc (ước tính khi dập thành viên nén sẽ được khoảng 1.200 viên thuốc lắc), 38 viên thuốc lắc thành phẩm, 1 gói ketamine (hàng khay), 2 dụng cụ dùng để dập ép ra các viên thuốc lắc, 1 cây búa, 1 cân điện tử, 2 điện thoại di động, 1 máy tính bảng. Được biết, năm 2009, Luyện đã bị TAND quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) xử phạt 5 năm tù giam về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Hiện hai đối tượng bị tạm giữ để tiếp tục làm rõ.

Tin và ảnh: YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.