.

Bắt nhóm đối tượng xông vào nhà đâm chết người

.

ĐNĐT - Sáng 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng liên quan trong vụ xông vào nhà dân ở số 367 Lê Duẩn (quận Thanh Khê) đâm chết nam sinh vào tối 17-1.

Đối tượng Kiệt tại Cơ quan Công an
Đối tượng Đinh Nguyên Kiệt tại Cơ quan Công an

Các đối tượng gồm: Đinh Nguyên Kiệt (17 tuổi, trú phường Chính Gián), Phan Ngọc Bảo (22 tuổi, trú phường Chính Gián) và Cao Tiên Hoàng (22 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê).

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút tối 17-1, tại nút giao tuyến đường Lê Duẩn - Lý Thái Tổ, Đinh Nguyên Kiệt điều khiển xe gắn máy xảy ra va chạm giao thông với anh Nguyễn Việt A. (16 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê).

Sau khi va chạm, hai bên xảy ra xô xát thì Việt A. bỏ chạy vào số nhà 367 Lê Duẩn để trốn.

Kiệt điện thoại cho Phan Ngọc Bảo đến trợ giúp thì Bảo gọi thêm Cao Tiên Hoàng đi cùng. Bảo mang theo hung khí là 1 con dao lê (dài khoảng 30cm) và Hoàng đem theo một cây ba trắc (dài khoảng 90cm) đến đánh A.

Lúc này, anh Trần Nguyễn Anh P. (21 tuổi, trú 367 Lê Duẩn - nơi Việt A. chạy vào trốn) chạy ra can ngăn thì bị Phan Ngọc Bảo dùng dao đâm vào lưng gây thương tích dẫn đến tử vong.

Các đối tượng nhanh chân bỏ trốn nhưng tới rạng sáng 18-1 thì ra Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cao Tiên Hoàng tại Cơ quan Công an
Cao Tiên Hoàng tại Cơ quan Công an
Phan Ngọc Bảo tại Cơ quan Công an
Phan Ngọc Bảo tại Cơ quan Công an

Tin và ảnh: YÊN GIANG
 

;
.
.
.
.
.