.

Bắt đối tượng cướp điện thoại nhờ camera

.

ĐNĐT - Nhờ trích xuất hình ảnh từ camera ghi lại vụ cướp giật, Công an quận Thanh Khê bắt giữ, khởi tố Hồ Văn Nhựt.

Sáng 9-2, Công an quận Thanh Khê cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hồ Văn Nhựt (27 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) để làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, chiều 4-2, Trần Văn Cần (24 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) điều khiển xe máy chở Nhựt đi ngang qua nhà dân ở kiệt Lê Độ thì Nhựt thấy cháu Trần Nguyễn T.T (7 tuổi) đang cầm điện thoại chơi trong sân, sát cổng ra vào nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Cần dừng xe cách nhà khoảng 5m, còn Nhựt đi bộ tới trước cổng quan sát. Khi thấy cháu bé vừa để điện thoại xuống ghế thì Nhựt giật lấy rồi lên xe máy Cần chờ sẵn chạy thoát.

Thông qua trích xuất hình ảnh từ camera tại hiện trường, Công an quận Thanh Khê đã bắt giữ khẩn cấp Hồ Văn Nhựt. Từ hình ảnh do camera ghi được khuôn mặt đối tượng cùng những chứng cứ thu thập được (chiếc mũ bảo hiểm hình dạng lưỡi trai màu đen, đôi giày bata màu đen, áo sơ mi dài tay màu đen… sử dụng gây án), Nhựt đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, trước đó Nhựt đã có 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Riêng đối tượng Trần Văn Cần hiện đang bỏ trốn nên Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

YÊN GIANG

 

;
.
.
.
.
.