.

Quận Liên Chiểu: Ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn

.

Tối 7-2, Công an quận Liên Chiểu với nòng cốt là Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức ra quân đợt cao điểm xử lý người điểu khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn và một số lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, bắt đầu từ 19 giờ đến 22 giờ, các lực lượng chức năng của quận (CSGT, Cảnh sát Trật tự - cơ động, Công an phường…) triển khai các Tổ kiểm tra - xử lý với đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật và trực chốt tại một số tuyến đường: Hoàng Văn Thái, Tôn Đức Thắng, Ngô Văn Sở…

Theo Thượng úy Trần Viết Chinh, Tổ trưởng Tổ xử lý vi phạm, Đội CSGT Công an quận Liên Chiểu, trong đêm đầu tiên ra quân, Tổ kiểm tra 30 trường hợp và lập biên bản xử lý 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 3 trường hợp điều khiển ô-tô. Trung tá Trần Đức, Đội trưởng Đội CSGT Công an quận Liên Chiểu cho biết, đây là kế hoạch xử lý vi phạm theo chuyên đề được đơn vị triển khai thường xuyên trong thời gian qua. Tuy nhiên, đợt ra quân lần này việc xử lý vi phạm mạnh mẽ và quyết liệt hơn; qua đó góp phần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, kéo giảm tới mức thấp nhất tai nạn giao thông, thực hiện thắng lợi chương trình “Thành phố 4 an”.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, để việc xử lý chuyên đề nồng độ cồn đạt kết quả, quận sẽ chỉ đạo các lực lượng ra quân liên tục, có sự thay đổi linh hoạt thời gian và tuyến đường kiểm tra, xử lý.

YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.