.

Vụ "xén" tiền ăn của học sinh: Cách chức hiệu trưởng đối với bà Ngô Thị Hòa

.

Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng vừa ký Quyết định số 522 về việc xử lý kỷ luật công chức, liên quan đến việc “xén” tiền ăn của học sinh xảy ra tại Trường mầm non Tuổi Ngọc. Theo quyết định, UBND quận Liên Chiểu thi hành kỷ luật hình thức cách chức đối với bà Ngô Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc.

Trên cơ sở tố cáo của cán bộ, giáo viên, trước đó, Thanh tra Nhà nước quận Liên Chiểu tiến hành thanh tra ở Trường mầm non Tuổi Ngọc và phát hiện nhiều khuất tất trong việc thu chi tài chính liên quan đến tiền ăn, tiền sữa, tiền học năng khiếu... của học sinh.

Tổng số tiền sai phạm từ tháng 9-2015 đến tháng 5-2016 là 628,8 triệu đồng. Trong đó, cá nhân bà Ngô Thị Hòa chiếm dụng 199,9 triệu đồng, số tiền 428,9 triệu đồng còn lại được Ban giám hiệu nhà trường sử dụng cho các hoạt động không đúng mục đích.

P.V

;
.
.
.
.
.