.

Bé trai 8 tuổi chết đuối thương tâm tại hố công trình

.

ĐNĐT - Công an huyện Hòa Vang ngày 16-3 xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là cháu Nguyễn Đức H. (8 tuổi, trú thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên).

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 15-3, sau khi đi học về, cháu H. cùng nhóm bạn ra phía sau nhà chơi thì bị trượt chân ngã xuống hồ nước và tử vong.

Theo người dân địa phương, khu vực hồ nước này là do một đơn vị thi công công trình kênh thoát lũ Hòa Liên múc đất tạo thành hồ sâu, có nơi nước ngập sâu hơn 3m nhưng không có rào chắn cũng như biển cảnh báo.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Liên xác nhận, trước kia khi thi công, đơn vị có cắm biển báo song tại thời điểm xảy ra vụ việc thì khu vực này không thấy biển báo và rào chắn.

Được biết, chính quyền xã Hòa Liên và huyện Hòa Vang đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân 7 triệu đồng để lo mai táng. UBND xã Hòa Liên cũng đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương làm hàng rào, biển báo để tránh xảy ra sự việc tương tự.

YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.