.

Quảng Nam: Điều tra vụ mất trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh

.

UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đang chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra vụ mất trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh. Đây là vụ trộm sâm Ngọc Linh quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại huyện này.

Trước đó, tối 28-2, tại nóc Takngo (chốt ông Hồ Văn Dương), thôn 2 xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, xảy ra vụ mất trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh (tương đương trên 10kg sâm các loại tuổi).

Kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ, Công an huyện Nam Trà My nhận định đây là vụ trộm sâm quy mô lớn, có thể có nhiều người cùng tham gia và thành lập tổ điều tra. Sau thời gian xác minh, điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang tìm người tiêu thụ sâm tại thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Khoảng 11 giờ 5 ngày 5-3, trên đoạn đường Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, tổ công tác phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Tam Kỳ kiểm tra đối tượng nghi vấn là Nguyễn Minh Nguyệt (SN 1985, có hộ khẩu thường trú thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng mang theo khoảng 4kg sâm. Các trinh sát Công an huyện Nam Trà My nhận định đây có thể là số sâm Ngọc Linh liên quan đến vụ trộm nói trên. Đối tượng nghi vấn đang bị tạm giữ để đấu tranh, điều tra làm rõ.

TTXVN

;
.
.
.
.
.