.

8 năm tù cho người chồng ghen tuông, cứa cổ vợ

.

Ngày 12-4, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND thành phố tuyên phạt Phạm Văn Luận (SN 1985, quê Quảng Ngãi) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 18-10-2016, Luận nghi ngờ vợ là chị V.T.T (SN 1984, quê Thanh Hóa) ngoại tình nên vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Lời qua tiếng lại, Luận cầm dao cứa cổ vợ rồi tự cắt 2 nhát vào cổ mình. May mắn, hai vợ chồng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến
tính mạng.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.