.

Cháy nhà trong đêm, 3 mẹ con thoát nạn

.

ĐNĐT - Sáng 18-4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) số 1 cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tối 17-4 tại ngôi nhà số K104/09 đường Mai Am (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) khiến một phần căn nhà bị đổ sập, toàn bộ vật dụng trong nhà bị đám cháy thiêu rụi.

Cụ thể, thời điểm xảy ra vụ cháy khoảng 22 giờ tối 17-4, chủ nhân của ngôi nhà là anh Nguyễn Bá Thảo (39 tuổi).

Khi xảy ra cháy, anh Thảo đang đi làm, chỉ có 3 người trong nhà gồm: chị Nguyễn Thị Minh Thư (39 tuổi, vợ anh Thảo) cùng hai cậu con trai là cháu Nguyễn Bá Hữu Ân (11 tuổi) và cháu Nguyễn Bá Hoàng Long (5 tuổi). Khi phát hiện ngọn lửa bùng phát từ, gác lửng phía trước, cả 3 mẹ con chị Thư may mắn chạy thoát ra ngoài và tri hô.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 điều điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Do ngôi nhà nằm trong kiệt nhỏ nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Khoảng hơn 23 giờ 15 phút khuya cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, phần diện tích phía trước ngôi nhà và phần gác lửng bằng gỗ (khoảng 50m2) bị đám cháy làm đổ sập. Hầu hết tài sản có giá trị trong ngôi nhà đều bị đám cháy thiêu rụi.

YÊN GIANG
 

;
.
.
.
.
.