.

Gần 1.000 lượt tuần tra 8394

.

Hoạt động tuần tra theo Quyết định 8394/UBND-QĐ (viết tắt là Quyết định 8394) ngày 9-11-2015 của UBND thành phố Đà Nẵng phù hợp với đặc điểm địa bàn quận Liên Chiểu, mang lại hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Lãnh đạo UBND và Công an quận Liên Chiểu kiểm tra công tác tuần tra của tổ tuần tra 8394.
Lãnh đạo UBND và Công an quận Liên Chiểu kiểm tra công tác tuần tra của tổ tuần tra 8394.

Qua 3 tháng (từ ngày 12-11-2016 đến ngày 12-2-2017), đội tuần tra 8394 triển khai gần 1.000 lượt tuần tra với hơn 6.000 lượt người tham gia, qua đó phát hiện 4 vụ phạm pháp hình sự, 36 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, giải tán 127 nhóm thanh niên tụ tập uống rượu khuya gây mất trật tự, ngăn chặn 17 nhóm thanh niên chuẩn bị đánh nhau, nhắc nhở 211 trường hợp để xe không có người trông coi, che khuất tầm nhìn; nhắc nhở 40 hộ dân buôn bán dọc đường chú ý trông coi xe của khách hàng, nhắc nhở 352 hộ dân ngủ không khóa cửa cẩn thận, hòa giải 140 vụ mâu thuẫn trong khu dân cư (KDC) và gia đình; phối hợp kiểm tra tạm trú, tạm vắng 132 lượt và phát hiện 64 trường hợp vi phạm, phạt tiền 11.750.000 đồng...

Cụ thể, lúc 2 giờ ngày 23-11-2016, tổ 8394 phường Hòa Minh phát hiện và bắt giữ hai đối tượng đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Hòa (tổ 79 phường Hòa Minh) để trộm cắp nhưng chưa lấy được gì. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Như Ngọc và Nguyễn Văn Thuận (cùng sinh năm 2001 và trú phường Hòa Minh) khai đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường. Sau đó, khoảng 3 giờ ngày 23-12-2016, tổ tuần tra 8394 phường Hòa Hiệp Nam đang làm nhiệm vụ trên đoạn đường Trần Bích San thì phát hiện nghi vấn và truy bắt Nguyễn Mậu Nhân (SN 1990, trú xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và Hồ Công Nghị (SN 1993, trú tỉnh Thanh Hóa). Cả hai đều có tiền án, mới ra tù và đang có hành vi trộm cắp...

Theo Thiếu tá Lê Văn Tín, Trưởng Công an phường Hòa Khánh Bắc, với đặc điểm địa bàn rộng (9,7km2), nhiều thành phần dân cư tạm trú và sinh sống gồm sinh viên, công nhân, người lao động với khoảng 23.000 dân (tương đương với số dân thường trú), lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Ban chỉ huy Công an phường thường xuyên tham gia tuần tra cùng tổ 8394 hằng đêm với lịch phân công trực cụ thể (trong khi theo quy định mỗi tháng chỉ tuần tra từ 1-2 lần. Tại các KDC, Cảnh sát khu vực thường xuyên phối hợp với tổ bảo vệ dân phố, dân phòng tham gia kiểm tra, kiểm soát. 3 tháng đầu năm, tổ tuần tra 8394 phường Hòa Khánh Bắc đã thực hiện 90 đêm tuần tra với 180 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an phường, 900 lượt thành viên ban bảo vệ dân phố, đội viên dân phòng, dân quân tự vệ tham gia. Qua đó, nhắc nhở 943 trường hợp dân tạm trú để xe không khóa cổ, không trông coi, ngủ không khóa cửa phòng trọ; bảo vệ hiện trường 7 vụ tai nạn giao thông, giải quyết 2 vụ va chạm giao thông nhẹ; giải tán 3 nhóm thanh niên tụ tập uống rượu, bia gây mất trật tự; tham gia kiểm tra hành chính 21 lượt tại các phòng trọ; đã mời 6 đối tượng có biểu hiện sử dụng chất ma túy trái phép về trụ sở để test; tham gia giải quyết 4 vụ mâu thuẫn gia đình và tuần tra xử lý vi phạm giao thông, phát hiện 37 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ...

Để thực hiện phối hợp tuần tra theo Quyết định 8394, từ cuối năm 2016, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, Quận đội và Công an quận Liên Chiểu đã tổ chức kiểm tra đột xuất tổ tuần tra 8394 tại 5 phường trên địa bàn. Tại đây, lãnh đạo quận đề ra các tình huống giả định để kiểm tra tác phong sẵn sàng chiến đấu của các tổ 8394 và nhận thấy cơ bản các tổ tại 5 phường đều đáp ứng về số lượng, thành phần tham gia, thời gian hoạt động, phương tiện, công cụ hỗ trợ.

Thượng tá Ngô Trường Tân, Phó Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết,  trong quý 1-2017, các tổ 8394 tại 5 phường cơ bản đáp ứng đúng, đủ về mặt thời gian và quân số. Việc ghi chép sổ sách bảo đảm, có ký bàn giao ca hằng tháng; công tác tuần tra phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở... Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định như số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn còn nhiều, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy nói riêng và tài sản nói chung có diễn biến phức tạp.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.