.

Khởi tố nhóm "Tam Hoàng" khống chế Việt Kiều để ép nợ

.

ĐNĐT - Chiều 11-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 đối tượng: Nguyễn Khải Hoàng (Bi, 36 tuổi, quê quán quận 4, TP. Hồ Chí Minh); Phan Chí Hoàng (29 tuổi) và Bùi Quốc Hoàng (Xíu, 37 tuổi, cùng trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) để làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, tối 4-4, Khải Hoàng và Chí Hoàng biết anh Võ Trung Tr. (Việt Kiều Mỹ) về Đà Nẵng và nghỉ tại khách sạn trên địa bàn quận Hải Châu nên rủ nhau tới tìm anh Tr. Sau đó, cả hai gọi điện thoại rủ thêm Quốc Hoàng đi cùng. Khi thấy anh Tr. vừa điều khiển xe máy SH đến số 162 Bạch Đằng, cả ba tới chặn xe rồi dùng lời lẽ ép buộc, yêu cầu anh Tr. đi theo ra quán nước mía trên đường Như Nguyệt (quận Hải Châu).

Tại đây, Khải Hoàng đưa giấy, bút yêu cầu anh Tr. viết giấy mượn tiền với nội dung “anh Tr. nợ Khải Hoàng số tiền 180 triệu đồng và phải thế chấp sợi dây chuyền trị giá 20 triệu đồng và chiếc xe máy nhãn hiệu SH 150i”. Sau khi giữ giấy mượn tiền và lấy xe máy SH của anh Tr., cả ba bỏ đi.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc và làm rõ hành vi của nhóm đối tượng này. Được biết, Khải Hoàng có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản”; Bùi Quốc Hoàng có một tiền án về tội “buôn bán trái phép chất ma túy”.

YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.