.

Tạm giữ đối tượng giả danh phóng viên để tống tiền

Chiều 7-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Tuấn (42 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 135 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 4-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Th. (37 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) tố cáo về việc có người tự xưng là Tuấn, làm việc tại Báo Thương hiệu và Công luận liên tục uy hiếp và buộc ông Th. đưa 250 triệu đồng, nếu không Tuấn sẽ viết báo phản ánh các sai phạm tại khu nhà vườn do ông Th. đang quản lý (thuộc địa bàn quận Liên Chiểu).

Khoảng 9 giờ ngày 5-4, khi Tuấn nhận 20 triệu đồng từ ông Th. tại quán cà-phê trên đường Ông Ích Khiêm (quận Hải Châu) thì bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang. Tại cơ quan Công an, Tuấn trình giấy giới thiệu là phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận nhưng giấy này đã hết hiệu lực và có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa.

Qua đấu tranh, Tuấn thừa nhận thực hiện hành vi sử dụng video quay cảnh khu nhà vườn do ông Nguyễn Th. đang quản lý để đe dọa, buộc ông đưa 250 triệu đồng để Tuấn không công bố bài báo về khu nhà vườn này. Ngày 30-3, ông Th. gặp Tuấn tại quán nhậu B.V để đưa 10 triệu đồng và hẹn sẽ giao đủ tiền sau. Sau đó, Tuấn nhiều lần hối thúc ông Th. giao đủ tiền. Đến ngày 5-4, khi Tuấn vừa nhận 20 triệu đồng từ ông Th. thì bị bắt.

Vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục làm rõ.

YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.