.

Thưởng 20 triệu đồng vì sớm bắt hung thủ giết người

.

Chiều 11-4, thừa ủy quyền Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã trao thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an huyện Hòa Vang vì nhanh chóng phối hợp, bắt giữ hung thủ gây ra vụ giết người nghiêm trọng làm 2 người thương vong tại xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) tối 5-4.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng (thứ 3 từ trái qua) trao thưởng 20 triệu đồng cho các đơn vị phá nhanh vụ giết người ở xã Hòa Phong.
Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng (thứ 3 từ trái qua) trao thưởng 20 triệu đồng cho các đơn vị phá nhanh vụ giết người ở xã Hòa Phong.

Đại tá Trần Mưu biểu dương nỗ lực của các lực lượng vì đã vào cuộc nhanh chóng, phối hợp tốt, bắt giữ được hung thủ chỉ sau hơn 2 giờ gây án; đồng thời yêu cầu Phòng Cảnh sát Hình sự sớm hoàn tất hồ sơ để đưa nhóm đối tượng ra xét xử công khai tại địa điểm xảy ra vụ án nhằm tạo tính răn đe xã hội.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 này 5-4, Nguyễn Thanh Tín (18 tuổi, trú thôn An Tân, xã Hòa Phong) đang ngồi chơi cùng nhóm bạn tại khu vực bùng binh Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang (xã Hòa Phong) thì Nguyễn Văn Huy (19 tuổi, xã Hòa Phong) và Nguyễn Phan Anh Giản (20 tuổi, trú xã Hòa Phú) đi xe ngang qua nẹt pô nên giữa Tín, Huy, Giản dẫn đến mâu thuẫn. Tín dùng dao đâm Huy và Giản khiến Giản tử vong, còn Huy bị thương nặng. Tín sau đó gọi cho bạn là Trương Minh Tuấn (17 tuổi, trú xã Hòa Phong) chở đi trốn nhưng sau đó bị bắt.

Liên quan vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Minh Tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “che giấu tội phạm”.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.