.

Triệt phá nhóm trộm thuê nhà trọ để hành nghề

.

ĐNĐT - Sáng 10-4, Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Sang (16 tuổi) và Lê Chí Cường (20 tuổi, cùng trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

tang vật nhóm này trộm chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ, thu hồi.
Tang vật nhóm trộm lấy được nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ, thu hồi.

Theo Cơ quan Công an, từ cuối 2016 đến nay, trên địa bàn quận Liên Chiểu liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn. Đối tượng sử dụng sơ hở của chủ nhà rồi phá khóa, đột nhập vào trong lấy trộm tài sản gây lo lắng và bức xúc trong nhân dân.

Ngày 7-4-2017, Công an quận Liên Chiểu xác lập chuyên án TC16 và sau 3 ngày đã bắt được 3 đối tượng và nhóm này khai đã gây ra 9 vụ trộm cắp. Tại thời điểm này, các đối tượng Sang, Cường đều nằm trong nghi vấn nên tiếp tục theo dõi.

Qua mở rộng điều tra, ngày 8-4-2017, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu phát hiện Sang, Cường cùng với Bạch Lê Thanh H. (15 tuổi, trú quận Liên Chiểu) và Trương Công Q. (14 tuổi, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đang lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Xuân Hà, quận Thanh Khê có dấu hiệu bất minh nên mời lên làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận thuê nhà nghỉ từ đầu 2017 đến nay và trong khoảng thời gian này, nhóm đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản.

Trong đó, riêng vào ngày 19-3, các đối tượng đột nhập vào nhà dân ở Tổ 264 phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) và lấy đi nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Hiện Công an quận Liên Chiểu đã thu hồi được 2 xe môtô, 3 máy tính xách tay, 3 máy tính bảng, 1 đồng hồ kim loại, 9 nhẫn vàng, 2 dây chuyền bằng vàng, 1 lắc tay bằng vàng, 1 mặt dây chuyền bằng vàng là số tài sản này nhóm trộm lấy được nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.