.

Trinh sát kể chuyện: Bí mật tại nhà nghỉ Hoàng Hiếu 2

.

Từ kết quả công tác trinh sát và các nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, trinh sát Đồn Biên phòng Hải Vân đã phát hiện ở khu vực Bến xe Trung tâm thành phố, nhà nghỉ Hoàng Hiếu 2 (thuộc tổ 41, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) thường có một số người lén lút vào nhà nghỉ rồi ra ngay mà không nghỉ lại như một số khách khác. Nổi lên có đối tượng tên Vinh, cao khoảng 1,7m, da ngăm đen, dáng người gầy, mặt nhiều mụn, nói giọng Đà Nẵng, sử dụng xe máy hiệu Exciter 150 lưu thông với tốc độ cao, khi đi thường mang theo hung khí như lưỡi lê, dao bấm, có dấu hiệu bán ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Lực lượng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố bắt giữ các đối tượng tại nhà nghỉ.
Lực lượng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố bắt giữ các đối tượng tại nhà nghỉ.

Ngày 9-1-2017, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hải Vân xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng điều tra, xác minh đối với Nguyễn Nhật Vinh (trú tổ 42, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và các đối tượng liên quan. Các trinh sát phát hiện, hằng ngày, có rất nhiều đối tượng liên quan ma túy đến nhà nghỉ Hoàng Hiếu 2 bí mật gặp gỡ, trao đổi nhanh với Vinh, sau đó đi về hướng quận Cẩm Lệ và trung tâm thành phố.

Thời gian mua bán tập trung chủ yếu từ 13 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau; địa điểm giao dịch thường diễn ra tại nhà nghỉ Hoàng Hiếu 2 và các tuyến đường trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ. Phương thức mua bán của Vinh chủ yếu sử dụng điện thoại di động để liên lạc, thống nhất giá cả, hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để giao dịch; thành phần đối tượng mua ma túy ở nhiều nơi trên địa bàn Đà Nẵng.

Kế hoạch “cất vó” được triển khai. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hải Vân tổ chức lực lượng gồm 3 tổ giám sát, ghi hình các đối tượng thường xuyên ra vào nhà nghỉ Hoàng Hiếu 2, thông tin tình hình giữa các tổ, mật phục, đón lõng đối tượng… Lúc 13 giờ 20 ngày 11-3-2017, các tổ tiến hành áp sát, bắt Nguyễn Văn Nh. (SN 1986, trú tổ 51 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng. Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, tổ mật phục số 2 tiếp tục bắt Phạm Văn Tr. (SN 1960, trú tổ 21, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thành L. (SN 1993, trú tổ 246, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Đến khoảng 22 giờ 5 cùng ngày, tổ mật phục số 3 bắt 3 đối tượng đến mua ma túy gồm: Lưu Tuấn V. (SN 1992, trú tổ 6, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ); Võ Văn Th. (SN 1995, quê quán Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trú tổ 6, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Lê Chí Tr. (SN 1994, quê quán Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; trú tổ 41, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Qua đấu tranh, Nh., V. và Th. khai nhận mua ma túy của Vinh để sử dụng. Tiến hành thử test nhanh, tất cả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, khoảng 0 giờ 30 ngày 12-3-2017, đơn vị tổ chức lực lượng bắt khẩn cấp Nguyễn Nhật Vinh tại nhà nghỉ Hoàng Hiếu 2; tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di động, 1 xe máy hiệu Exciter 150 BKS 43G1-274.00, 1 dao bấm dài khoảng 20cm và 3.104.000 đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vinh tại nhà nghỉ Hoàng Hiếu 2, trinh sát thu giữ 1 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (Vinh khai là ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng khoảng 2,5gam); 1 cân tiểu ly điện tử hiệu Amput; 1 mã tấu tự chế dài khoảng 70cm, rộng 3cm; 1 lưỡi lê cán gỗ dài khoảng 40cm; 1 dao bấm; 3 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và 1 bọc nilon chứa hơn 60 gói nilon loại nhỏ dùng để phân chia ma túy.

Qua đấu tranh, khai thác, Vinh khai nhận toàn bộ hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy của mình; 6 đối tượng đến mua ma túy để sử dụng đều thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả giám định tang vật thu giữ của đối tượng là chất ma túy, loại Methamphemtamine, trọng lượng gần 2,5 gam.

Ngày 18-3-2017, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Vân ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Nguyễn Nhật Vinh, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 đối tượng còn lại với mức phạt 750.000 đồng/người. Đồn Biên phòng Hải Vân cũng đã kiến nghị lãnh đạo quận Liên Chiểu và các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động kinh doanh nhà nghỉ đối với bà Phan Thị Hồng Phúc, người đang quản lý kinh doanh nhà nghỉ Hoàng Hiếu 2 vì các sai phạm trong hoạt động kinh doanh.

Bài và ảnh: HỒ SĨ QUÝ

;
.
.
.
.
.