Bắt 8 đối tượng tham gia đập phá hàng loạt kính ô-tô trong đêm

.

ĐNĐT - Vào khoảng 19 giờ 30 phút tối 24-5, Ban Chuyên án điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra và bắt giữ được 8/9 đối tượng thanh - thiếu niên để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “cố ý hủy hoại tài sản”.

Các đối tượng thanh thiếu niên tham gia đập phá kính ô tô bị bắt giữ.
Các đối tượng thanh - thiếu niên tham gia đập phá kính ô tô bị bắt giữ.

Đây là nhóm đối tượng đã cùng rủ nhau sử dụng môtô và dùng gạch block lót vỉa hè ném làm hư hại kính chắn gió của ít nhất 12 chiếc ô-tô trên địa bàn thành phố vào rạng sáng 21-5 (Đà Nẵng điện tử đã thông tin).

Các đối tượng của nhóm này đều trong độ tuổi từ 16-17 và đều trú tại quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng).

Cụ thể gồm: Trần Hữu Bình, Trần Thành Trí, Lê Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Trường Minh Khang (cùng 17 tuổi), Nguyễn Đình Vĩnh Lộc, Hồ Quốc Đạt, Hồ Phước Duy và Võ Thành Công (cùng 16 tuổi).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, sau khi ngồi ăn uống ở một quán ăn đêm, cả nhóm bàn nhau đi đập kính ô-tô cho… vui chứ không hề có mâu thuẫn gì.

Trong đó, nhóm khai nhận Bình là người trực tiếp ngồi sau xe gắn máy và ném đá vào nhiều xe nhất.

Theo Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, việc làm của nhóm thiếu niên thể hiện sự ngông cuồng, bồng bột, xem thường pháp luật nên gây ra hành vi phạm tội. Đại tá Trần Mưu yêu cầu các lực lượng trong Ban chuyên án phải điều tra và nhanh chóng làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua điều tra ban đầu, có tổng số 12 chiếc ô-tô bị nhóm này đập phá làm hư hại kính chắn gió. Trong đó, địa bàn quận Hải Châu có 9 chiếc, quận Thanh Khê có 2 chiếc và quận Sơn Trà có 1 chiếc. Số tiền thiệt hại ước khoảng hơn 200 triệu đồng.

Tin và ảnh: YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.