Công an vào cuộc vụ hàng loạt ô-tô bị đập kính trong đêm

.

ĐNĐT - Chiều 21-5, lãnh đạo Công an quận Hải Châu và quận Thanh Khê (Đà Nẵng) xác nhận, đang vào cuộc điều tra từ hệ thống camera để làm rõ vụ việc nhiều ô-tô đậu bên đường Nguyễn Tất Thành bị kẻ xấu đập phá trong đêm.

Chiếc xe Toyota Altits 43A-124.03 đỗ trước ngôi nhà số 415-417 Nguyễn Tất Thành (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) bị kẻ xấu đập làm bể gương chắn gió phía trước và sau, còn tài sản bên trong không bị mất.
Chiếc xe đỗ trước ngôi nhà số 415-417 Nguyễn Tất Thành (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) bị kẻ xấu đập làm bể gương chắn gió phía trước và sau, tài sản bên trong không mất.

Cụ thể, có ít  nhất 7 ô-tô đậu đỗ trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành (khu vực thuộc địa bàn giao nhau giữa phường Tam Thuận, quận Thanh Khê và phường Thanh Bình, quận Hải Châu) bị kẻ xấu dùng loại gạch block lót vỉa hè đập phá làm vỡ gương chắn gió phía trước và gương phía sau làm hư hại nặng.

/ Kẻ xấu dùng loại gạch block lót vỉa hè đập phá làm vỡ gương chắn gió của ít nhất 7 chiếc xe ôtô trong đêm.
Kẻ xấu dùng gạch block lót vỉa hè đập, phá làm vỡ gương chắn gió của ít nhất 7 ô-tô trong đêm.

Bà N. chủ nhân xe Toyota Corola Altis BKS43A-124.03 cho biết, tối 20-5, bà đỗ xe trước ngôi nhà số 415-417 Nguyễn Tất Thành (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê). Rạng sáng ra xem mới phát hiện xe mình bị kẻ xấu đập làm bể gương chắn gió phía trước và sau, tài sản bên trong không mất.

Cơ quan Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân hàng loạt xe bị kẻ xấu đập phá.
Cơ quan Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân hàng loạt xe bị kẻ xấu đập phá.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, sau khi nhận tin báo, đơn vị đã cử lực lượng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

“Hiện chúng tôi đang tiến hành trích xuất camera của các hộ dân gần nơi xảy ra sự việc và chia lực lượng để xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan”, Đại tá Hương cho biết.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin và ảnh: YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.