Giữ yên bình cho nhân dân

.

Trên địa bàn quận Sơn Trà có nhiều cơ sở du lịch, đông khách vãng lai nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) có thời điểm phức tạp… Thời gian qua, Công an quận Sơn Trà triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn xã hội.

Đối tượng cưỡng đoạt tài sản của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương bị Công an quận Sơn Trà bắt giữ.
Đối tượng cưỡng đoạt tài sản của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương bị Công an quận Sơn Trà bắt giữ.

Phá nhanh các vụ án hình sự

Từ cuối năm 2015, trên địa bàn Đà Nẵng nói chung, quận Sơn Trà nói riêng, tình hình ANTT diễn biến phức tạp, trộm cắp, cướp giật, giết người thường xuyên xảy ra. Năm 2016, toàn quận đã xảy ra 62 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 6 vụ trọng án; ngoài ra còn có 133 vụ vi phạm trật tự khác. Trước những phức tạp đó, Công an quận Sơn Trà đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng để điều tra, khám phá. Thượng tá Trần Tiến Dũng, Phó trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, lực lượng đã kịp thời điều tra, làm rõ 51 vụ án hình sự, bắt và xử lý 62 đối tượng, trong đó 6/6 vụ trọng án đã được điều tra, khám phá kịp thời; đồng thời mở rộng điều tra, phá thành công 54 vụ án, trong đó có những vụ trọng án được Công an quận xử lý rất nhanh.

Điển hình như vụ xảy ra lúc 5 giờ ngày 15-10-2016, người dân phát hiện một thi thể nam giới đã bị móc đôi mắt tại bãi biển Mân Thái nên báo với lực lượng công an. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, đây là vụ án giết người nên Công an quận Sơn Trà tiến hành các biện pháp nghiệp vụ sàng lọc đối tượng và Lê Tấn Tài (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bị bắt lúc 14 giờ cùng ngày. Qua đấu tranh, Tài khai nhận hành vi giết người man rợ của mình...

Đầu năm 2017, Công an quận Sơn Trà triển khai các kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm như kế hoạch tuần tra, mật phục đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp giật, trộm cắp; trong đó tập trung vào các tuyến đường biển du lịch; huy động cảnh sát hình sự tuần tra hằng ngày; đồng thời, lập danh sách quản lý các trường hợp bị bệnh tâm thần nhằm phòng ngừa tội phạm; tiến hành khảo sát các đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi cư trú trên địa bàn để có biện pháp quản lý, phòng ngừa. Nhờ vậy, tình hình tội phạm có chiều hướng giảm.

Thượng tá Trần Tiến Dũng cho biết, đến hết quý 1-2017, trên toàn địa bàn quận xảy ra 15 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3 vụ so với cùng kỳ; lực lượng đã điều tra, làm rõ 10 vụ, 13 đối tượng. Điển hình như vụ cưỡng đoạt tài sản tại phường An Hải Bắc: Khoảng 15 giờ 30 ngày 2-3-2017, Công an quận Sơn Trà nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Q. (trú phường An Hải Bắc) - nhân viên bảo vệ của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) ở đường Ngô Quyền - về việc có đối tượng sử dụng hung khí đe dọa chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Công an quận đã nhanh chóng huy động lực lượng khẩn trương đến hiện trường và truy bắt được đối tượng Phan Văn Hoàng (trú phường Nại Hiên Đông) khi đang trên đường tẩu thoát cùng tang vật 50 triệu đồng. Qua đấu tranh, Hoàng thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình…

Nỗ lực phòng ngừa tội phạm

Để hạn chế phạm pháp hình sự xảy ra, Công an quận Sơn Trà đã tổ chức tốt công tác phòng ngừa, trong đó đặc biệt thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm phát giác tội phạm ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Công an quận Sơn Trà cho biết, hằng năm, Công an quận chỉ đạo Công an các phường tiếp tục xây dựng mô hình “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội” lồng ghép với mô hình của từng phường; tiến hành ký cam kết chương trình phối hợp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tại 4 tuyến biên giới biển. Nhờ đó, hằng năm người dân cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm tin có giá trị để phục vụ công tác điều tra, truy bắt tội phạm. Ngoài ra, Công an quận Sơn Trà cũng triển khai lực lượng tuần tra theo Quyết định 8394. Từ năm 2016 đến tháng 4-2017, Công an quận đã tổ chức trên 5.000 ca tuần tra với hơn 15.000 lượt công an, biên phòng, kiểm lâm, bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân tham qua. Qua đó, kịp thời phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ trộm cắp, mua bán trái phép các chất ma túy, đánh bạc, đánh nhau gây rối trật tự công cộng, sử dụng ma túy…

Thượng tá Trần Tiến Dũng cho biết thêm, năm 2017, thành phố diễn ra 2 sự kiện lớn là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) và Tuần lễ Cấp cao APEC. Nhằm bảo vệ an toàn 2 sự kiện lớn này, Công an quận đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận xây dựng dự thảo đề án “Đẩy mạnh công tác phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo”. Đặc biệt, đối với Tuần lễ Cấp cao APEC, Công an quận sẽ triển khai phương án giữ vững ANTT trên địa bàn, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ. “Với những nỗ lực của Công an quận Sơn Trà, tội phạm hình sự cũng như các loại tội phạm khác trên địa bàn quận ngày càng được kiềm chế, cuộc sống bình yên của người dân được giữ vững. Qua đó, giúp địa phương từng bước ổn định để phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đóng góp tích cực xây dựng thành phố an bình, văn minh, giàu đẹp, hiện đại, cũng như chương trình xây dựng “Thành phố 4 an”…”, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.