Xe khách chở gỗ lậu lao vào xe tải, một người tử vong

.

* Bắt giữ xe biển xanh chở gỗ lậu

Khoảng 5 giờ 30 sáng 22-5, xe khách loại 12 chỗ chứa đầy gỗ đang lưu thông trên quốc lộ 1 thì bất ngờ va chạm với xe tải chạy cùng chiều khiến một người trên xe khách tử vong tại chỗ. Thời điểm trên, xe tải BKS 51C-428.49 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Nam - Bắc, đến km 967+900 quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) thì bật đèn tín hiệu rẽ trái sang đường để đổ xăng.

Lúc này, xe khách loại 12 chỗ BKS 43B-002.21, do tài xế Phan Vinh Thân (34 tuổi) điều khiển chở anh Phan Công Q. (36 tuổi, cùng trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) do không làm chủ được tốc độ đã tông mạnh vào sau đuôi xe tải. Cú va chạm đột ngột khiến anh Q. tử vong tại chỗ, tài xế xe khách cũng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Đầu xe khách hư hỏng nặng.

Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho hay, khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xe khách chở khoảng 2m3 gỗ xoan đào, gỗ dổi thuộc nhóm III, V, được xác định là gỗ lậu do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Số gỗ này cũng là tác nhân khiến anh Q. tử vong khi xảy ra va chạm với xe tải.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

* Sáng 22-5, ông Phan Thạch - Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 - Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết, đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ chủ sở hữu một xe biển xanh đã cũ, được dùng để chở gỗ lậu sau đó bị phát hiện, tạm giữ.

Theo thông tin ban đầu, 6 giờ ngày 20-5, trong lúc làm nhiệm vụ tại thôn Đông Trường 1, thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My), lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe biển số xanh BKS 43E-0804 nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tài xế xe này lập tức bung cửa bỏ chạy.

Kiểm tra trên xe, cơ quan chức năng phát hiện có 13 phách gỗ xoan bưu (thuộc nhóm VI), với khối lượng khoảng 2,26m3. Đơn vị tiến hành lập biên bản vụ việc. Chiếc xe biển số xanh trên và số gỗ tang vật đã được lực lượng kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 bàn giao cho lực  lượng kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 tạm giữ.

Báo Quảng Nam

;
.
.
.
.
.