Phát hiện điểm tàng trữ vũ khí trái phép

.

ĐNĐT - Vào khoảng 9 giờ ngày 22-6, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) tiến hành kiểm tra hành chính số nhà K384/6A Điện Biên Phủ do Trần Huỳnh Viên (24 tuổi, tạm trú ở phường Thanh Khê Đông) làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện Viên có tàng trữ nhiều vũ khí và không xuất trình được giấy phép kinh doanh cũng như nguồn gốc xuất xứ của số vũ khí trên.

 Số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại nơi ở của Viên bị Công an phường Thanh Khê Đông phát hiện, thu giữ.
Số vũ khí tại nơi ở của Viên bị Công an phường Thanh Khê Đông phát hiện, thu giữ.

Qua làm việc, Viên khai nhận mua số hàng trên từ một người bạn quen biết trên Facebook và mua về để rao bán trên mạng xã hội nhưng chưa bán được chiếc nào.

Công an phường đã tiến hành lập biên bản tạm giữ lượng tang vật lớn gồm: 3 cây súng, 12 chiếc rìu sắt, 8 cây đoản đao, 19 cây ba trắc, 10 cây kiếm, 48 ná cao su, 4 cây roi điện, 120 chiếc dao bấm...

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh đã tới biểu dương và thưởng nóng Công an phường Thanh Khê Đông số tiền 10 triệu đồng. Ông Tĩnh đánh giá cao tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm của cán bộ, chiến sĩ và mong muốn thời gian tới, Công an phường Thanh Khê Đông tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc tương tự nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi chương trình "thành phố 4 an".

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.