Thưởng công an phá 2 chuyên án ma túy

.

Ngày 28-6, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh trao thưởng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá liên tiếp 2 chuyên án ma túy lớn trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh (thứ 3, từ trái qua) biểu dương và trao thưởng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê.
Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh (thứ 3, từ trái qua) biểu dương và trao thưởng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê.

Trước đó, chiều 1-6, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Thanh Khê sau thời gian dài xác lập chuyên án D617 đã tiến hành ập vào nhà nghỉ trên địa bàn phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) bắt quả tang Nguyễn Thanh Dũ (22 tuổi, trú quận Sơn Trà) đang tàng trữ trái phép 7 gói ma túy tổng hợp (dạng hàng “đá”) cùng một số dụng cụ liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Từ lời khai của Dũ, Công an quận Thanh Khê mở rộng chuyên án và bắt giữ Đoàn Công Pháp (22 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà) đang tàng trữ một số lượng lớn ma túy tại nhà trọ trên địa bàn phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê). Tang vật thu giữ trong chuyên án này gồm: 39g ma túy “đá”, 62 viên thuốc lắc...

Sau đó, ngày 22-6, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê tiếp tục triển khai lực lượng đấu tranh, triệt phá Chuyên án 167S, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Phạm Văn Sơn (20 tuổi, trú quận Thanh Khê) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trong Chuyên án này gồm 5 gói ma túy dạng hàng “đá” với trọng lượng 20g cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.