Vụ bắt giữ đối tượng đâm chết bạn nhậu: Thưởng nóng lực lượng phối hợp tuần tra

.

Ngày 15-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh biểu dương và thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng phối hợp tuần tra 8394 của phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) vì nhanh chóng bắt giữ được Phạm Ngọc Thạch (38 tuổi, trú quận Thanh Khê) - đối tượng sử dụng dao đâm chết bạn nhậu vào rạng sáng cùng ngày. UBND quận Thanh Khê cũng thưởng 10 triệu đồng cho tổ tuần tra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao thưởng 20 triệu đồng cho lực lượng phối hợp tuần tra 8394 của phường Tam Thuận (quận Thanh Khê).
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao thưởng 20 triệu đồng cho lực lượng phối hợp tuần tra 8394 của phường Tam Thuận (quận Thanh Khê).

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, đây là vụ án trọng điểm, nguy hiểm, có tính chất dã man, cần được nhanh chóng điều tra, hoàn tất hồ sơ sớm đưa ra xét xử để nâng cao tính răn đe trong xã hội.

Trước đó, tối 14-6, Thạch cùng Nguyễn Hữu S. (36 tuổi) và Nguyễn Văn Q. (47 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê) nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành. Đến 2 giờ sáng 15-6, cả nhóm về nhà riêng của Q. sử dụng ma túy. Sau đó, Thạch dùng xe máy chở S. về nhà, khi đi có mang theo con dao mà Thạch lấy từ nhà Q.

Tới trước số nhà K45/26 Lê Độ (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê), Thạch bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người S., S. bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã và tử vong. Cùng lúc này, tổ tuần tra 8394 Công an phường Tam Thuận đang làm nhiệm vụ thì phát hiện sự việc và bắt giữ Thạch đưa về trụ sở Công an lấy lời khai. Theo khai nhận ban đầu, do Thạch nghi ngờ S. có quan hệ bất chính với vợ mình nên bức xúc từ lâu và gây sự việc trên.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Thạch để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “giết người”.

Tin và ảnh: YÊN GIANG
 

;
.
.
.
.
.