Một ngày hai vụ TNGT, hai người chết

.

Khoảng 10 giờ ngày 8-7, tại tuyến đường Đỗ Bá (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa taxi và ô-tô điện làm 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn L.D.H. (23 tuổi, trú khu chung cư N2, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Thời điểm trên, taxi BKS 43A-006.70 do tài xế Lê Trung Khoa (21 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) điều khiển lưu thông trên đường Đỗ Bá hướng từ quận Sơn Trà qua quận Ngũ Hành Sơn. Đến đoạn giao với đường Trần Bạch Đằng, taxi va chạm với ô-tô điện BKS 43HC-000.37 do chị H. điều khiển chở 5 người, chạy hướng băng ngang qua. Vụ va chạm khiến chị H. tử vong tại chỗ, 5 hành khách trên xe điện xây xát nhẹ; hai ô-tô bị hư hỏng.

* Khoảng 14 giờ ngày 8-7, tại ngã ba giao đường Hoàng Thị Loan - Nguyễn Tường Phổ (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, xe tải BKS 76K-7157 do tài xế Mai Hồ Ngọc (24 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển trên đường Hoàng Thị Loan hướng từ chùa Bồ Đề rẽ vào đường Nguyễn Tường Phổ thì va chạm xe máy BKS 43H1-8816 do ông Nguyễn L. (54 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả, ông L. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.