Một ngày xảy ra 2 vụ cháy

.

Chiều 4-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) số 4 (phụ trách địa bàn quận Liên Chiểu) cho biết, nguyên nhân cháy nhà số 73 Đặng Huy Trứ của bà Nguyễn Thị Hậu (61 tuổi) vào trưa cùng ngày là do chập điện mô-tơ quạt. Trước đó, chị Đặng Thị Lài (con dâu bà Hậu) đang xem ti-vi ở tầng 1 thì nghe có mùi khét nên đi kiểm tra và phát hiện tầng 2 căn nhà đang bốc cháy. Chị Lài nhanh chóng tri hô và điện thoại cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 114. Phòng Cảnh sát PCCC số 4 điều 2 xe chữa cháy và hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy sau 5 phút.

Trước đó, 9 giờ 15 cùng ngày, người dân tại khu vực gần nhà thờ Cồn Dầu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) phát hiện cháy từ mái nhà của phòng truyền thống nên tri hô và gọi điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Phòng Cảnh sát PCCC số 5 đã xuất 2 xe đến hiện trường dập được đám cháy sau đó vài phút. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

YÊN GIANG
 

;
.
.
.
.
.