Quận Hải Châu: 6 tháng, xảy ra 54 vụ phạm pháp hình sự

Thông tin tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Công an quận Hải Châu chiều 14-7 cho biết, 6 tháng qua, toàn quận xảy ra 54 vụ phạm pháp hình sự (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu là tội trộm cắp tài sản (40/54 vụ).

Trong đó, các lực lượng chức năng điều tra, khám phá 44/54 vụ (đạt hơn 81%), bắt và xử lý 58 đối tượng. Tội phạm ma túy giảm so với cùng kỳ năm trước (phát hiện 15 vụ/24 đối tượng, giảm 5 vụ/6 đối tượng). Công an quận  phát hiện, xử lý 55 vụ vi phạm về lĩnh vực kinh tế, môi trường với số tiền xử phạt hơn 340 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 8 người bị thương (so với cùng kỳ năm trước không tăng, không giảm về số vụ và số người chết; số người bị thương giảm 1 người)...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu thời gian đến, Công an quận Hải Châu cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, chủ động nắm tình hình để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các mục tiêu, sự kiện quan trọng. Các đơn vị cần tiếp tục tổ chức ra quân tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch chuyên đề của Công an thành phố; quản lý tốt người nước ngoài lưu trú; tăng cường quản lý và xử lý đối tượng nghiện ma túy; đẩy mạnh vận động nhân dân tiếp tục lắp đặt camera giám sát an ninh, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt chương trình “Thành phố 4 an”...

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.