Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

.

* Điều tra, khám phá án nghiêm trọng ở Đà Nẵng đạt 100%

Ngày 26-7, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố đồng chủ trì.

Thông tin tại hội nghị cho biết, tại Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình hoạt động của tội phạm hình sự được kiềm chế, giảm 2,8% so với cùng kỳ, không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng vũ khí “nóng” gây án. Công an kịp thời phát hiện và xử lý nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các địa phương khác về Đà Nẵng tiêu thụ; đấu tranh, triệt phá thành công 26 chuyên án, trong đó có nhiều nhóm đối tượng chuyên cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp, mua bán trái phép chất ma túy. Tỷ lệ điều tra, khám phá án nghiêm trọng đạt 100%, án thường đạt hơn 80%. Tội phạm mua bán người không xảy ra. Qua công tác tuần tra ban đêm, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 231 vụ/174 đối tượng vi phạm pháp luật, giải tán hơn 2.000 nhóm thanh-thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự...

Trên cả nước 6 tháng đầu năm xảy ra hơn 25.850 vụ phạm pháp hình sự (giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước). Hoạt động của các loại tội phạm phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức, côn đồ, sử dụng vũ khí, bảo kê; có sự đan xen tội phạm hình sự với tội phạm kinh tế, ma túy và núp bóng doanh nghiệp. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng với các hành vi tham ô, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao nổi lên các thủ đoạn là đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền; huy động vốn trái phép và bán hàng đa cấp. Tội phạm về ma túy sử dụng vũ khí tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tình trạng sử dụng ma túy trong lứa tuổi thanh-thiếu niên gia tăng. Về tội phạm mua bán người, 6 tháng đầu năm cả nước xảy ra 157vụ/245 đối tượng, trong đó 80% số vụ mua bán người ra nước ngoài để ép hoạt động mại dâm, cưỡng bức lao động. Lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 20.595 vụ phạm pháp hình sự (đạt 79,7%), bắt hơn 42.000 đối tượng, triệt phá hơn 800 băng nhóm tội phạm; phát hiện hơn 9.300 vụ phạm tội về kinh tế; bắt giữ hơn 2.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; hơn 9.800 vụ vi phạm về môi trường; phát hiện và bắt giữ hơn 11.300 vụ/17.200 đối tượng phạm tội về ma túy…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu thời gian đến, các bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, nhất là chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm.

Chính quyền địa phương cần giải quyết tốt các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện, bức xúc của nhân dân, không để xảy ra điểm nóng. Lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, trọng tâm là sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; tiếp tục nâng cao công tác điều tra, truy tố xét xử tội phạm, không để xảy ra oan sai; đưa các vụ án “điểm” ra xét xử lưu động, công khai để tạo tính răn đe trong xã hội.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.