Một người bị tàu hỏa tông chết khi băng qua đường sắt

.

ĐNĐT - Công an quận Liên Chiểu ngày 27-8 cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt xảy ra tối 26-8, đoạn qua địa bàn phường Hòa Minh khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định là anh Lê Văn Tuấn (26 tuổi, quê Đăk Lăk). Thông tin ban đầu, thời điểm trên, đang lúc trời mưa, tàu hỏa lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi tới gần đoạn chắn giao nhau với với đường Ngô Thì Nhậm thì anh Tuấn bất ngờ băng qua đường sắt và bị kéo lê đoạn hơn 20 mét, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Liên Chiểu nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, nạn nhân đã có vợ và 2 con nhỏ ở quê. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên nam thanh niên này theo anh trai ra Đà Nẵng ở trọ, đi làm thuê.

YÊN GIANG

 

;
.
.
.
.
.