Triệt phá ổ mại dâm trong nhà nghỉ

.

ĐNĐT - Các đối tượng nữ thuê phòng tại nhà nghỉ để lưu trú dài hạn và sẵn sàng bán dâm. Khi khách tới thuê trọ có nhu cầu mua dâm, quản lý nhà nghỉ sẽ môi giới để các đối tượng “vui vẻ” ngay tại nhà nghỉ.

tang vật trong đường dây mại dâm bị triệt phá.
Tang vật trong đường dây mại dâm bị triệt phá. Ảnh: YÊN GIANG

Ngày 1-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thị Thúy Mai (51 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê - chủ nhà nghỉ T.T. đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê) để làm rõ hành vi “chứa mại dâm”.

Liên quan tới vụ việc này, các đối tượng khác gồm: Lê Thị L. (49 tuổi, trú quận Hải Châu), Cao Thanh V. (24 tuổi, trú Quảng Ngãi) và Ngô Hồng L. (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu) cũng bị tạm giữ để làm rõ về hành vi “môi giới mại dâm”.

Trước đó, đầu năm 2017, qua công tác trinh sát quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê phát hiện nhà nghỉ T.T. có nhiều biểu hiện nghi vấn nên xác lập chuyên án VA717 để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triệt phá tụ điểm mại dâm này.

Sau thời gian đấu tranh chuyên án, tối 30-7, Đội Cảnh sát hình sự làm chủ công, phối hợp với các đơn vị liên quan huy động gần 40 cán bộ, chiến sĩ tổ chức ập vào nhà nghỉ T.T. kiểm tra.

Qua đó, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm tại phòng 204 và 402. Trong đó, hai nữ bán dâm là Phạm Thị H. (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Vũ Thị Sơn T. (23 tuổi, quê Gia Lai).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và bắt quả tang tại phòng 401 của nhà nghỉ này, Cao Thanh V. và Ngô Hồng L. sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động lên mạng môi giới mua bán dâm cho Phạm Thị H. và Phạm Thị S.

Qua điều tra ban đầu xác định, Vũ Thị Sơn T., Phạm Thị H. và Phạm Thị S. là gái bán dâm đến nhà nghỉ T.T. thuê phòng ở và hoạt động mua bán dâm. Cả ba khai nhận, đã thỏa thuận với Lê Thị Lan (là quản lý của nhà nghỉ T.T) về việc môi giới khách có nhu cầu mua dâm. Mỗi lần mua dâm, khách phải trả từ 400.000-500.000 đồng, trong đó trả 70.000 đồng tiền thuê phòng tại nhà nghỉ, gái bán dâm nhận 300.000 đồng, còn lại Lê Thị Lan được hưởng.

YÊN GIANG
 

;
.
.
.
.
.