Bắt 2 vụ mua bán ma túy và tàng trữ vũ khí trái phép

.

Lúc 23 giờ ngày 7-9, tại đường Cao Thắng (thuộc phường Thanh Bình, quận Hải Châu), lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép ma túy gồm: Hà Phước Vũ (sinh năm 1983) và Nguyễn Thành Vũ (sinh năm 1980, cùng trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 bình xịt hơi cay và hơn 5 triệu đồng tiền mặt. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 gói ma túy khoảng 5gram và nhiều tang vật liên quan đến mua bán, sử dụng ma túy cùng một số vũ khí nóng như: bình xịt hơi cay, roi điện, súng bắn đạn bi, đao, kiếm, dao găm, côn, nhị khúc…

Trước đó, lúc 17 giờ cùng ngày, tại đường Đống Đa (thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu), Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Trần Quốc Hiền (sinh năm 1985, trú phường Chính Gián), và Phan Văn Hùng (sinh năm 1987, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) đang có hành vi mua bán trái phép ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy khoảng 2gram.

Các vụ việc đang được đơn vị mở rộng điều tra làm rõ.

BÁ VĨNH

;
.
.
.
.
.