Bắt quả tang 2 phụ nữ giả nhà sư đi khất thực

.

Lúc 8 giờ 30 ngày 12-9, Tổ xử lý lang thang xin ăn quận Hải Châu phát hiện hai “sư nữ” đang đi khất thực tại khu vực gần đường Triệu Nữ Vương - Trần Kế Xương có biểu hiện khả nghi. Tổ xử lý lang thang xin ăn quận Hải Châu đã phối hợp với Tổ 550 thành phố, Phòng Nội vụ quận, UBND và Công an phường Hải Châu 2, Ban trị sự Phật giáo quận Hải Châu mời hai “sư nữ” về trụ sở Công an phường Hải Châu 2. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai tên thật là N. T. L (sinh năm 1964, quê tỉnh Phú Yên) và T.M.H (sinh năm 1949, quê tỉnh Đồng Tháp). Cả hai thừa nhận giả danh nhà sư đi khất thực để kiếm tiền. Cũng theo hai “sư nữ”, chỉ trong buổi sáng sớm ở quận Hải Châu, hai người đã xin được gần 4 triệu đồng của người dân.

Hai “sư nữ” và tang vật tại trụ sở Công an phường Hải Châu 2.
Hai “sư nữ” và tang vật tại trụ sở Công an phường Hải Châu 2.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản và hoàn tất các thủ tục đưa hai “sư nữ” về Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố để đơn vị này đưa trả cả hai đối tượng về quê.

T.S

;
.
.
.
.
.