Tiêu hủy hơn 1.400 ấn phẩm vi phạm chủ quyền biển, đảo

.

ĐNĐT - Ngày 6-9, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiến hành tiêu hủy 1.471 ấn phẩm thể hiện sai địa giới hành chính của Việt Nam.

Các ấn phẩm này vi phạm trong việc thể hiện địa giới hành chính Việt Nam, không thể hiện đúng chủ quyền biển, đảo Việt Nam, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, chưa đăng ký giấy phép xuất bản với cơ quan chức năng...

Đây là số ấn phẩm được Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện và tịch thu từ năm 2013 tới nay.

Hầu hết các loại ấn phẩm này là các xuất bản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài, được trình bày bằng nhiều thứ tiếng: Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Việt… khi chuẩn bị đưa vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.

ĐẮC MẠNH
 

;
.
.
.
.
.