Trinh sát kể chuyện

Đường dây buôn lậu thuốc lá ngoại sa lưới

.

Đầu tháng 5-2017, tại chợ Quán Hộ (thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), trinh sát Biên phòng phát hiện cứ khoảng 9-11 giờ và từ 16-20 giờ thường có một số xe thồ chở các thùng giấy các-tông đi từ trong chợ đến các ki-ốt bán rượu, thuốc lá trên đường Ông Ích Khiêm và chợ Cồn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, được biết, các thùng hàng trên chủ yếu là thuốc lá ngoại hiệu 555 và thuốc lá Jet. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Lộc đã báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố xin ý kiến chỉ đạo và lập kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh làm rõ đường dây mua bán thuốc lá nhập ngoại trái phép.

Thuốc lá buôn lậu bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Phú Lộc.
Thuốc lá buôn lậu bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Phú Lộc.

Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát nhận thấy trên địa bàn có bà Phạm Thị Nga (SN 1966) đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 39, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) nhưng thường xuyên thuê nhà số 140 Chúc Động (thuộc tổ 52, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để làm kho chứa hàng hóa, rồi từ đó phân bổ hàng hóa bán cho các đại lý.

Từ các nguồn tin thu thập, trinh sát biết trong ngày 30-7-2017 sẽ có ô-tô đến kho của bà Nga để giao, nhận hàng. Để triển khai lực lượng phục bắt đối tượng, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Lộc bố trí 3 tổ công tác có nhiệm vụ giám sát gần kho hàng bà Nga, sẵn sàng áp sát bắt, xử lý đối tượng vi phạm.
Đúng 14 giờ 30 ngày 30-7, phát hiện ô-tô BKS 43A-282.85 xuất hiện trên đường Kinh Dương Vương rồi rẽ qua đường Đặng Huy Trứ, sau đó đi về hướng kho hàng bà Nga, tổ công tác số 3 nhanh chóng thông báo với tổ 2 và tổ 1 để bám sát, phối hợp bắt đối tượng.

Nhận được thông báo, các tổ công tác vào vị trí sẵn sàng đánh án. Đúng như dự đoán, xe BKS 43A 282.85 dừng lại trước nhà số 140 Chúc Động. Thấy xe đến, bà Nga chạy ra đường, nhìn trước nhìn sau không thấy ai nên bảo lái xe cùng bà vào kho bốc hàng lên xe. Khi hai người bốc được 6 bao nilon lên xe cũng là lúc các tổ mật phục của Đồn Biên phòng Phú Lộc ập đến bắt quả tang. Kiểm tra hàng hóa tại chỗ trong 6 bao hàng trên là 6 thùng đựng thuốc lá ngoại hiệu 555 (tổng cộng 3.000 bao), toàn bộ số thuốc lá này không có bất cứ hóa đơn chứng từ nào kèm theo.

Xét thấy hành vi trên của bà Nga vi phạm pháp luật quy định tại Điều 25, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đồng thời yêu cầu lái xe Nguyễn Văn Long (SN 1996, quê quán Hương Phú, Nam Đông, Thừa Thiên Huế; trú quán thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và bà Phạm Thị Nga cùng tang vật về Đồn Biên phòng Phú Lộc để tiếp tục điều tra làm rõ. Tiến hành khám xét nơi ở của bà Nga, tổ công tác thu giữ thêm 16 bao thuốc lá hiệu 555, 9 bao thuốc lá Jet và hơn 300 triệu đồng.

Qua điều tra, khai thác, bà Nga thừa nhận thực hiện hoạt động kinh doanh trái phép từ năm 2007 đến nay. Bà nhận thuốc lá từ Huế chuyển về, sau đó  đưa đến các ki-ốt ở chợ Cồn và chợ Hàn để tiêu thụ. Toàn bộ hồ sơ vi phạm của bà Nga được chuyển lên Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố để xử lý; theo đó bà Nga bị xử phạt vi phạm hành chính 114 triệu đồng, tang vật (thuốc lá) xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng lái xe Nguyễn Văn Long đơn thuần là người chở hàng thuê, nên chỉ liên đới và bị Đồn Biên phòng Phú Lộc ra quyết định cảnh cáo.

Bài và ảnh: HỒ SỸ QUÝ

;
.
.
.
.
.