Tử hình kẻ giết chị vợ

.

ĐNĐT – Mâu thuẫn với vợ, bị cáo lại dùng dao đâm và hiếp dâm chị vợ…

Bị cáo Trần Tiến Hoàng đứng nghe tuyên án
Bị cáo Trần Tiến Hoàng đứng nghe tuyên án. Ảnh: NAM BÌNH

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 6-9, TAND thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Trần Tiến Hoàng (SN 1986, quê Ninh Thuận, ngụ quận Liên Chiểu) tử hình về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, Hoàng mâu thuẫn với vợ là chị T.T.L.M (SN 1987) vì cho rằng chị M. thường xuyên qua nhà chị gái là T.T.M.Th (SN 1984) chơi nên bỏ bê việc nhà.

Chiều ngày 11-1-2017, ngà ngà say, Hoàng mang theo dao (loại dao mổ heo) đến nhà chị Th. tìm vợ. Tại đây, Hoàng nhìn thấy chị T.T.M.D (chị gái của vợ Hoàng, SN 1978) từ Khánh Hoà ra Đà Nẵng chơi.

Bất ngờ, Hoàng rút dao đâm liên tiếp chị D. Sau đó, khi nạn nhân đã bất tỉnh, Hoàng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nghe tiếng người dân hô hoán, Hoàng dùng dao cắt một nhát vào cổ mình nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết. Riêng chị D. đã tử vong tại chỗ.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.