10 năm tù vì lừa đảo

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 16-11, TAND thành phố tuyên phạt Nguyễn Sông Thao (SN 1982, quê Nghệ An, ngụ quận Cẩm Lệ) 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty CP Du học quốc tế Nhật Minh Thịnh, do Thao đăng ký thành lập không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng Thao vẫn đưa ra thông tin nhận hồ sơ cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, Thao còn tự nhận mình có nhiều mối quan hệ quen biết có khả năng xin việc vào các cơ quan Nhà nước. Với thủ đoạn này, từ cuối năm 2014 đến cuối năm 2016, Thao đã chiếm đoạt của 13 người với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.