Góp phần vào thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC

.

Mặc dù các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 không diễn ra trên địa bàn quận Liên Chiểu nhưng địa phương này là cửa ngõ ra vào thành phố. Vì vậy, việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) được chú trọng, qua đó góp phần vào thành công chung của sự kiện quan trọng này.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an quận Liên Chiểu về công tác triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an quận Liên Chiểu về công tác triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, xác định việc bảo đảm tốt tình hình ANTT tại địa bàn, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng là nhiệm vụ trọng tâm của năm nên các kế hoạch đều được đơn vị triển khai kỹ lưỡng, chi tiết. Trong đó, Công an quận bám sát các kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố; quán triệt và triển khai kế hoạch chi tiết tới Công an từng địa phương, từng đơn vị nghiệp vụ. Các đơn vị này tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mục tiêu để đấu tranh có trọng điểm.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoa, trước khi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Công an các đơn vị trực thuộc đã rà soát, lên danh sách quản lý, kiểm danh, kiểm diện, mở các lớp giáo dục pháp luật, gọi, hỏi, răn đe 246 lượt đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm về kinh tế, môi trường… đều được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, các đơn vị tập trung lực lượng điều tra làm rõ 10/12 vụ phạm pháp hình sự. Điển hình nhất là chiến công của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu khi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng bắt 2 đối tượng Tạ Hữu Phước (20 tuổi, quê Kon Tum, tạm trú quận Liên Chiểu) và Trương Thái Nguyên (21 tuổi, quê Gia Lai) vào ngày 30-9. Hai đối tượng này khai nhận gây ra tới 9 vụ cướp giật trên địa bàn quận Liên Chiểu và thành phố Đà Nẵng. Ngày 3-10, Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra, làm rõ và bắt giữ Trần Xuân Trung (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) - đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận.

Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an 5 phường gọi, hỏi, giáo dục 11 đối tượng trong diện quản lý. Công an các đội và Công an 4 phường đã bắt quả tang 18 vụ/79 đối tượng liên quan hành vi mua bán số đề, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 115 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác tuần tra, chốt chặn ban đêm của các lực lượng phối hợp được triển khai thường xuyên. Lực lượng Công an triển khai 4 đêm/3 chốt với 96 lượt CBCS tham gia; Công an 5 phường triển khai 20 tổ tuần tra lưu động kết hợp với tổ của Công an quận, dừng kiểm tra 341 người, phương tiện, lập biên bản 93 trường hợp vi phạm trật tự giao thông. Ngoài ra, còn tổ chức 7 lượt tuần tra với hơn 112 lượt người tham gia tuần tra phối hợp giữa các lực lượng Công an quận, Đồn Biên phòng Hải Vân, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) số 4…

Song song đó, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn được chú trọng. Trọng tâm là Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 5 phường đẩy mạnh công tác quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Qua kiểm tra 85 cơ sở, lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt 31 cơ sở vi phạm, đồng thời tiến hành làm việc với 2 cơ sở khai thác đá và Công ty CP Đèo Cả không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong thời gian diễn ra sự kiện APEC. Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 4 tiến hành kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng bảo đảm an toàn tuyệt đối trong Tuần lễ Cấp cao APEC.

Công tác bảo đảm TTATGT trật tự đô thị cũng được các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt. Theo Trung tá Trần Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Liên Chiểu, trong thời điểm trước, trong và sau sự kiện APEC, lực lượng hầu như đều trực 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Cùng với việc tăng cường lực lượng điều hòa giao thông vào các giờ cao điểm tại các giao lộ, không để xảy ra ùn tắc giao thông, lực lượng còn tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự giao thông. Trong đó, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 341 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 132 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 34 trường hợp…

Đại tá Nguyễn Văn Hoa cho biết, đơn vị rất quan tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, tuyên truyền, vận động thường xuyên để mỗi người dân tự nâng cao ý thức, trách nhiệm, tham gia tích cực cùng các lực lượng chức năng trong việc bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, mỹ quan đô thị, góp phần vào thành công chung của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy được Công an quận Liên Chiểu triển khai mạnh mẽ. Qua đó, đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ/4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 1 vụ/2 đối tượng so với thời gian liền kề), thu giữ 12g ma túy dạng đá. Công an quận Liên Chiểu còn tổng kiểm tra, xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy theo kế hoạch của Công an thành phố. Qua triển khai 3 đợt, test 258 đối tượng, phát hiện 91 đối tượng dương tính với chất ma túy và đã đưa 16 đối tượng vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng để quản lý.

Bài và ảnh: YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.