Bảo đảm an toàn giao thông, giữ thành phố bình yên

.

Năm 2017, tình hình trật tự an toàn giao thông, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố được kiềm chế; trong đó tai nạn giao thông (TNGT) và trộm cắp giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113) thuộc Phòng Cảnh sát trật tự - Công an thành phố Đà Nẵng ra quân tuần tra đêm.  Ảnh: ĐẮC MẠNH
Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113) thuộc Phòng Cảnh sát trật tự - Công an thành phố Đà Nẵng ra quân tuần tra đêm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hai giải pháp trọng tâm để giảm TNGT

Năm 2017, thành phố Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng mang tầm quốc gia và quốc tế, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, du lịch. Đây là một trong những yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, song cũng đặt ra những thách thức, khó khăn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của lực lượng CSGT.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT cho biết, Phòng CSGT đã tham mưu cho Giám đốc Công an thành phố triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề bảo đảm TTATGT. Đặc biệt, phòng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xây dựng các Kế hoạch chuyên đề xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT (nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, sai làn đường, quá tải, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, lôi kéo xe, chở hàng cồng kềnh…). Kết quả, đã có hơn 61.000 trường hợp vi phạm bị xử lý với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ngoài việc tăng cường xử phạt, lực lượng CSGT đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân; trong đó, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về TTATGT. Đặc biệt, CSGT tuyên truyền trên trang facebook Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng để người dân tiếp cận rộng rãi hơn.

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với người vi phạm giao thông.
Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với người vi phạm giao thông.

Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, năm 2017, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố được kiềm chế và kéo giảm, không để xảy ra hoạt động tội phạm lộng hành, sử dụng “vũ khí nóng” để gây án. Trong đó, tội phạm trộm cắp giảm khá mạnh so với cùng kỳ.

Theo Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố, thời gian qua, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo toàn lực lượng tập trung các biện pháp quản lý nghiệp vụ, quản lý đối tượng, địa bàn; đồng thời tập trung đấu tranh, nhất là mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản. Vì vậy, nhiều nhóm tội phạm trộm cắp tài sản được triệt xóa kịp thời.

Điển hình, trước tình hình trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Thanh Khê có những diễn biến phức tạp vào những tháng giữa năm 2017, Công an quận Thanh Khê triển khai các biện pháp đấu tranh. Sau một thời gian xác lập chuyên án, đến cuối tháng 8-2017, nhóm đối tượng Trần Văn Hoàng Đức (SN 1997, trú phường Tam Thuận), Nguyễn Văn Long (SN 1989, trú phường Hòa Khê) và Nguyễn Văn Quốc Dân (SN 1997, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) đã bị bắt giữ. Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận từ tháng 2-2017 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt gần 30 vụ trộm xe máy trên địa bàn quận Thanh Khê.

Lực lượng tuần tra đêm 8394 của thành phố cũng góp phần không nhỏ vào việc kéo giảm tội phạm trộm cắp, nhất là vào ban đêm. Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho biết, năm 2017 đã có hàng nghìn lượt tuần tra đêm được triển khai, qua đó, kịp thời nhắc nhở hàng nghìn trường hợp ngủ không đóng cửa, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản vào ban đêm.

Ông Truyền cho biết, vào 0 giờ 45 ngày 27-7-2017, Tổ tuần tra 8394 phường Hòa Cường Bắc tuần tra đến ngã tư Phan Đăng Lưu – Huỳnh Tấn Phát thì phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở Công an làm việc. Hai đối tượng khai tên Võ Văn Cường (SN 1993) và Lê Quốc Việt (SN 2004, cùng trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) thừa nhận đã lẻn vào công trình xây dựng để trộm cắp điện thoại di động của công nhân. Tiếp tục đấu tranh, 2 đối tượng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong năm 2017, toàn thành phố xảy ra 112 vụ tai nạn giao thông, làm chết 70 người, bị thương 76 người, thiệt hại tài sản khoảng 228 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 25 vụ (112/137= 18,2%), giảm 19 người chết (70/89= 21,3%), giảm 23 người bị thương (76/99= 23,2%).

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.