Thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng phá chuyên án trộm cắp xe máy

.

ĐNO - Chiều 8-1, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố đến trao, thưởng nóng 10 triệu đồng của Chủ tịch UBND thành phố cho Công an quận Sơn Trà vì kịp thời phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Đại tá Trần Mưu trao 10 triệu đồng của Chủ tịch UBND thành phố cho Ban chuyên án. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đại tá Trần Mưu (thứ ba, phải sang) trao 10 triệu đồng của Chủ tịch UBND thành phố cho Ban chuyên án. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đại tá Trần Mưu đánh giá cao những nỗ lực của Công an quận Sơn Trà trong việc khám phá nhanh vụ án, bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và trước tình trạng mất xe máy diễn ra trên địa bàn quận, Công an quận đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian tập trung đấu tranh, đến 10 giờ ngày 6-1, các mũi trinh sát đã tập trung khống chế, bắt giữ toàn bộ 7 đối tượng trong chuyên án.

Các đối tượng gồm: Ngô Văn Giàu (SN 1991, trú tổ 26, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Trần Thanh Tự (SN 1992, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà), Đặng Ngọc Bảo (SN 1989, trú phường An Hải Bắc), Trần Vinh Đức (SN 1998, trú phòng 705 chung cư 12T3 Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), Nguyễn Quang Duy (SN 1999, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu), Lê Quốc Cường (SN 1997, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) và Nguyễn Hồng Nhật (SN 1981, trú phòng 402, chung cư nhà B vịnh Mân Quang, Nại Hiên Đông).

Chiều 8-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

 NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.