Hội Nhà báo Đà Nẵng đề nghị điều tra, xử lý việc phóng viên bị hành hung

.

ĐNO - Sáng 13-3, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng có công văn gửi Công an quận Hải Châu đề nghị điều tra, xử lý việc phóng viên Hứa Vĩnh Nhân bị hành hung khi đang tác nghiệp theo đúng Luật Báo chí.

Theo Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, sau khi nhận Bản trình báo số 07/2018/TTr-VPMT ngày 12-3-2018 của Văn phòng đại diện miền Trung Báo Giao thông (đóng tại Đà Nẵng) về việc phóng viên Hứa Vĩnh Nhân bị hành hung khi tác nghiệp tại quán bar Lost and found (số 28 Bạch Đằng, quận Hải Châu) để làm rõ việc quán lấn vỉa hè, gây ô nhiễm tiếng ồn, chiều 12-3, Thường trực Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp đến Công an phường Thạch Thang - nơi phóng viên Hứa Vĩnh Nhân đang trình báo sự việc để tìm hiểu thông tin và nắm bắt tình hình liên quan vụ việc.

Nhằm bảo đảm các quyền của nhà báo theo đúng quy định của Điều 25, Luật Báo chí, đồng thời tránh gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình của thành phố Đà Nẵng, Hội Nhà báo thành phố đề nghị Công an quận Hải Châu sớm điều tra, làm rõ vụ việc phóng viên Hứa Vĩnh Nhân bị hành hung khi đang tác nghiệp; nghiêm khắc xử lý các đối tượng thực hiện hành vi hành hung nhà báo khi đang tác nghiệp (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật…

Trước đó, lúc 24 giờ ngày 11-3, phóng viên Hứa Vĩnh Nhân ghi nhận tình hình quán bar nói trên hoạt động gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh thì bị một nhóm thanh niên đến gây sự, hành hung, thu giữ điện thoại di động và “giam lỏng” suốt 2 giờ. 

Ngày 12-3, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ có công văn yêu cầu Công an thành phố và Chủ tịch UBND quận Hải Châu vào cuộc điều tra, làm rõ và trả lời trước ngày 15-3.

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.
.
.