Nam sinh viên tự tử trong phòng trọ do trầm cảm

.

ĐNO - Chiều 7-3, Công an quận Liên Chiểu cho biết, nguyên nhân sinh viên Đỗ Nguyễn Trọng T. (ngụ Bình Định) chết vào ngày 6-3 tại phòng trọ là do tự tử vì trầm cảm.

Như Đà Nẵng Online đưa tin, vào chiều 6-3, người dân khu vực Chơn Tâm, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu phát hiện T. chết tại phòng trọ nên đã điện báo cơ quan Công an.

Qua khám nghiệm tại hiện trường, Công an địa phương phát hiện trên cổ của nạn nhân có sợi dây thắt lưng, đầu trùm bao ni-lông. Cơ quan pháp y sau đó đã khám nghiệm tử thi và không phát hiện các dấu hiệu tác động ngoại lực bất thường.

Theo tìm hiểu của Công an phường Hòa Khánh Nam, T. bị trầm cảm nhiều năm nay và rất ít quan hệ với những người bên ngoài. T. là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, người dân địa phương quyên góp 30 triệu đồng ủng hộ cho gia đình nạn nhân đưa thi thể T. vê quê an táng.

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.
.
.