Quyết liệt trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự

.

Ngày 20-3, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị triển khai công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU của Thành ủy; tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống ma túy.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.  		  Ảnh: PHAN CHUNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: PHAN CHUNG

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ biểu dương những thành tích của các sở, ngành, địa phương, trong đó nhấn mạnh vai trò của lực lượng công an đối với phong trào gìn giữ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội.

Các đơn vị đã có những sáng kiến đột phá trong việc rút ngắn thời gian, thực hiện hiệu quả các giải pháp mang lại sự bình yên cho xã hội. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết, mặc dù tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được kiểm soát tốt trong thời gian qua nhưng lãnh đạo và toàn thể nhân dân thành phố đều rất lo lắng trước hàng loạt tệ nạn xã hội như ma túy, cá độ bóng đá, hoạt động bảo kê, rửa tiền, đòi nợ thuê...

“Các sở, ngành, địa phương phải tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ đạo của bộ, ngành liên quan; tham mưu cho thành phố các kế hoạch phù hợp với thực tế, bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, kịp thời đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cần thực hiện các chương trình hành động “Thành phố 4 an”; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ban chỉ đạo các cấp tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân xuất sắc; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ bị xâm hại và có nguy cơ phạm tội cao như thanh - thiếu niên, phụ nữ, trẻ em; phát huy vai trò, hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn tái hòa nhập cộng đồng; mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, năm 2017, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố được kiềm chế và kéo giảm, trong đó có một số loại tội phạm như: trộm cắp tài sản (giảm 6,5%); cưỡng đoạt tài sản (giảm 22,2%); lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (giảm 43,5%).

Tuy nhiên, tình hình sử dụng trái phép chất ma túy có dấu hiệu gia tăng (tăng 16,7% so với cùng kỳ). Năm 2017, thành phố phát hiện 134 trường hợp nhiễm HIV/AIDS mới, trong đó có 74 trường hợp có địa chỉ tại Đà Nẵng, tăng gần 10% so với năm 2016.

Theo thông tin tại hội nghị, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố, lực lượng chức năng đã phát hiện 418 vụ, qua đó bắt giữ 585 tội phạm ma túy (tăng 121 vụ và 160 đối tượng so với thời gian liền kề), thu giữ 14kg ma túy tổng hợp, 0,8kg heroin, 132 gram cần sa…

Theo đánh giá, tình hình người nghiện, sử dụng ma túy trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa (68,4% số người nghiện có độ tuổi dưới 30), không có việc làm ổn định (77,4%), gia tăng tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp (78,3%).

Qua rà soát, kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 7.463 trường hợp (tăng hơn 3.600 trường hợp so với thời gian liền kề). Các địa phương đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại gia đình - cộng đồng gần 500 trường hợp, trong đó 352 trường hợp đã tiến bộ…

Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.
.