Từ 15-3, kiểm tra, xử lý "xe dù, bến cóc"

.

Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng vừa triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc” và ô-tô chở khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 15-3 đến ngày 31-12-2018, mỗi ngày lực lượng liên ngành gồm: Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông triển khai 2 ca tuần tra, xử lý từ 6 giờ đến 18 giờ, tiến hành kiểm tra các tuyến đường, điểm dừng, đỗ trên địa bàn thành phố.

Trong đó tập trung thường xuyên vào các tuyến tại các trạm cửa ô Kim Liên, Hòa Phước, Hòa Nhơn, Hòa Hải; hoạt động xe khách trá hình trên các tuyến đường chính vào trung tâm thành phố và các điểm phát sinh xe khách trá hình như: Bến xe trung tâm; cầu vượt Hòa Cầm; các tuyến đường xung quanh khu vực bến xe; đường Trường Chinh, Hoàng Văn Thái. Ngoài ra, tiến hành kiểm tra tại khu vực Vân Đồn, Âu thuyền Thọ Quang, sân bay, nhà ga, bệnh viện… các bến, bãi giữ xe có xe khách trá hình lưu trú…

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.
.